Triển vọng hồi phục kinh tế: Chủ đề được quan tâm nhất tại Diễn đàn Davos

Kim Huệ (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 22/01/2020 07:31 GMT+7

VTV.vn - Tham gia các phiên thảo luận của Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới lần thứ 50 tại Davos, Thuỵ Sĩ sẽ có lãnh đạo các quốc gia và lãnh đạo nhiều tập đoàn kinh tế lớn.

Trong đó có lãnh đạo nhiều quốc gia như: Mỹ, Đức, Chủ tịch Ủy ban châu Âu và những gương mặt quen thuộc trong giới tài chính. Về phía Việt Nam, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình sẽ phát biểu tại phiên thảo luận Triển vọng chiến lược ASEAN và có nhiều cuộc gặp song phương. Ngoài ra, một trong những nhân vật được chờ mong nhất tại sự kiện Davos lần này là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Năm nay, với việc vừa ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc cách đây ít ngày, nhà lãnh đạo Mỹ mang tới Davos một thông điệp hòa hoãn hơn nhằm thu hút các nhà đầu tư.

Theo tờ Thời báo Tài chính, ngoài những thông điệp từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, còn một số vấn đề khác cũng sẽ rất thu hút sự chú ý của các đại biểu đến tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Davos năm nay. Được quan tâm nhiều nhất vẫn là triển vọng hồi phục của kinh tế thế giới. Dù căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã tạm thời lắng dịu, giới đầu tư vẫn cần phải thận trọng khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Môi trường và phát triển bền vững cũng là một vấn đề nóng. Với chủ đề của diễn đàn năm nay là "Các bên liên quan hướng tới một thế giới bền vững và gắn kết", khả năng thực hiện cam kết của các doanh nghiệp sẽ là điều được nhiều người quan tâm. Các đại gia công nghệ cũng sẽ là một trong những tâm điểm tại Hội nghị Diễn đàn Davos. Trong bối cảnh ngành công nghệ thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức (thuế, vấn đề quyền riêng tư…), những phát biểu của CEO các tập đoàn công nghệ lớn như: Microsoft, Google, Facebook và Huawei sẽ nhận được nhiều sự chú ý.


Những con số đáng chú ý có trong sự kiện Davos năm nay:

- 2.821 người sẽ tham gia sự kiện Davos năm 2020.

- Ít nhất 120 tỷ phú sẽ có mặt tại Hội nghị Diễn đàn Davos Davos.

- Tổng tài sản của tầng lớp tinh hoa này là 500 tỷ USD.

- Phần lớn tỷ phú đến từ Mỹ, tiếp theo là Ấn Độ và Nga

- Bất kể người nào tham gia hội nghị đi bằng đường sắt đều được WEF hoàn trả một nửa chi phí vé tàu.

- Gần 90% đội xe chính thức của Diễn đàn Davos năm 2020 sẽ là xe điện hoặc xe hybrid so với 66% vào năm 2019.

- Trong lúc sự kiện diễn ra, giá phòng 1 giường ngủ có chi phí lên tới 5.000 USD/đêm.

- Tổng chi phí an ninh bảo đảm cho sự kiện ước tính lên tới hơn 42 triệu USD.


Diễn đàn Davos 2020: Châu Âu kêu gọi phát triển bền vững Diễn đàn Davos 2020: Châu Âu kêu gọi phát triển bền vững

VTV.vn - Diễn đàn Davos tập trung theo dõi tiến trình Hiệp định Paris, các mục tiêu phát triển bền vững, tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận về công nghệ, quản trị thương mại.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước