Triển vọng hợp tác tài chính từ EVFTA

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/02/2020 22:31 GMT+7

VTV.vn - Trong vòng 5 năm sau khi EVFTA có hiệu lực, các tổ chức tín dụng châu Âu có thể nắm giữ 49% vốn điều lệ tại 2 ngân hàng TMCP không do Nhà nước chi phối.

Với dịch vụ tài chính như trung gian thanh toán, tỷ lệ sở hữu có thể lên 50 - 60 thậm chí 80% thay vì mức 49% hiện nay. Điều này được kỳ vọng sẽ làm sôi động hơn những cái bắt tay giữa ngân hàng Việt Nam và châu Âu.

Trước EVFTA, cách đây 15 năm đã có những ngân hàng châu Âu manh nha bước vào Việt Nam. Tuy nhiên, hầu như chỉ dừng ở hợp tác hay mở văn phòng đại diện; mà hoàn toàn vắng bóng trong việc góp vốn mua cổ phần. Điều này được cho là do sự khác biệt về khẩu vị đầu tư, tính thận trọng cao của nhà đầu tư châu Âu.

Hiện đã có 18 ngân hàng Việt Nam đạt chuẩn Basel 2 - một tiêu chuẩn quốc tế về tỷ lệ an toàn vốn. Đây được cho là một sự chủ động đáng ghi nhận của hệ thống tài chính để tiệm cận với các tiêu chuẩn toàn cầu và tăng tính tin cậy với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có EU.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước