Triển vọng thị trường chứng khoán Nhật Bản năm 2023

Long Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Nhật)-Thứ năm, ngày 05/01/2023 11:20 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Business Insider)

VTV.vn - Thị trường chứng khoán Tokyo đã có một khởi đầu khá khó khăn trong năm mới, vậy triển vọng của thị trường chứng khoán Tokyo trong năm 2023 sẽ như thế nào?

Ngày 4/1, Sở Chứng khoán Tokyo đã tổ chức phiên giao dịch đầu tiên trong năm mới. Tuy nhiên, đây là một khởi đầu khá khó khăn khi phiên giao này đã ngay lập tức chứng kiến chỉ số chứng khoán Nikkei trung bình giảm 400 Yen so với cuối năm 2022.

Nguyên nhân chính được cho là do suy giảm của thị trường chứng khoán Mỹ, tập trung vào các cổ phiếu công nghệ cao trong kỳ nghỉ lễ cuối năm và đầu năm mới. Bên cạnh đó, lĩnh vực xuất khẩu cũng cho thấy các yếu tố tiêu cực khi có nhiều lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu. Lệnh bán ra xuất hiện trên nhiều loại cổ phiếu, khoảng 90% cổ phiếu niêm yết trên Sở Chứng khoán Tokyo giảm giá.

Mặc dù chỉ số chứng khoán Nikkei trung bình giảm trong phiên giao dịch đầu năm, nhưng nhiều chuyên gia kinh tế của Nhật Bản tỏ ra lạc quan về triển vọng phục hồi của thị trường chứng khoán trong năm mới.

Nhà Kinh tế trưởng Yosuke Ikeda của Công ty chứng khoán Nomura cho biết, thông thường đồng Yen tăng giá, hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp sẽ bị hạn chế, kéo theo sự suy giảm của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, năm nay có thể ngược lại, khi xu hướng lạm phát giảm, kinh tế Nhật Bản phục hồi, đồng Yen sẽ mạnh hơn và thị trường chứng khoán cũng đồng thời tăng trưởng.

Trong khi đó, Chuyên gia kinh tế Keiji Kanda của Viện nghiên cứu Daiwa dự báo, hoạt động của nhiều doanh nghiệp sẽ khôi phục mạnh mẽ trong năm nay, nhu cầu tiêu dùng sẽ phục hồi từ mùa Xuân. Tốc độ tăng trưởng năm 2023 của Nhật Bản có thể sẽ là 1,9%. Chỉ số chứng khoán Nikkei trung bình cũng tăng trưởng theo từ mốc 25.500 Yen hiện nay lên mốc 33.000 Yen vào cuối năm.

Theo các chuyên gia kinh tế, triển vọng hiện nay là khá khả quan, nhưng cũng cần theo dõi chặt chẽ các yếu tố như xu hướng thắt chặt tiền tệ của Mỹ và châu Âu hay xu hướng COVID-19 tại Trung Quốc. Những yếu tố này có thể gây tác động đến đà phục hồi kinh tế của Nhật Bản cũng như thị trường chứng khoán Tokyo trong năm nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước