Trồng chè hữu cơ hoàn toàn thân thiện với môi trường

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ hai, ngày 22/07/2019 11:54 GMT+7

VTV.vn - Gần 3 năm nay, anh Hải theo đuổi phương pháp trồng chè hữu cơ, dù có tốn kém hơn về chi phí và thời gian nhưng phương pháp này hoàn toàn thân thiện với môi trường.

Rượu, gừng, tỏi, ớt và đậu tương vốn là những nguyên liệu thường gặp trong căn bếp của nhiều gia đình Việt Nam, vậy mà chỉ với những nguyên liệu này, một chàng trai ở tỉnh Thái Nguyên đã áp dụng phương pháp trồng chè hoàn toàn mới, đó là trồng chè hữu cơ.

Cứ mỗi tháng một lần, Lê Sơn Hải lại cùng mẹ ôm một thúng đậu tương lên vườn để chăm sóc cho cây chè của gia đình mình. Hạt đậu tương được anh Hải xay nhuyễn, trộn với men vi sinh và ủ để dùng bón cho cây chè.

Để phòng chống sâu bệnh cho cây chè, anh Hải cũng có một cách làm rất riêng, đó là sử dụng rượu ngâm với gừng, tỏi và ớt. Hỗn hợp này sẽ phát huy tác dụng tốt nhất, nếu được sử dụng khi vừa xuất hiện dấu hiệu của sâu bệnh.

Hoạt động buôn người tại vùng trồng chè Assam, Ấn Độ Hoạt động buôn người tại vùng trồng chè Assam, Ấn Độ

VTV.vn - Ước tính có tới hàng trăm lao động nữ tại Assam, Ấn Độ đã bị những đối tượng buôn người lừa mỗi năm do sự nhẹ dạ cả tin.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước