Trưng bày sản phẩm hàng thật – hàng giả để nhận diện

Trịnh Huyền-Thứ bảy, ngày 29/01/2022 09:57 GMT+7

Các sản phẩm trưng bày tại sự kiên. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Một không gian trưng bày giúp người tiêu dùng nhận diện hàng thật - hàng vi phạm đã mở cửa tại phố Tràng Tiền, Hà Nội.

Trên 400 sản phẩm là rượu, bánh kẹo, thuốc lá, túi xách, đồng hồ... được trưng bày tại sự kiện. Bên cạnh các mặt hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra thu giữ còn có các sản phẩm thật của các nhà sản xuất trong và ngoài nước để người tiêu dùng có cơ sở nhận diện đâu là hàng thật - đâu là hàng vi phạm.

Bà Vũ Thị Minh Ngọc, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Quản lý thị trường, cho biết: "Lực lượng chức năng đã bắt giữ, tịch thu và liên hệ, phối hợp với các chủ thể quyền cung cấp sản phẩm vi phạm. Người dân có thể đến đây thăm quan cũng như là nắm bắt được những thông tin về sản phẩm để mua sắm được những sản phẩm chất lượng".

Theo đại diện Tổng cục QLTT, phòng trưng bày được kì vọng sẽ giúp nâng nhận thức của người tiêu dùng trong việc mua các sản phẩm chính hàng, rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng với cơ quan quản lý nhà nước trong ngăn chặn, phát hiện, xử lý các sản phẩm hàng giả, hàng nhái, hạn chế mức thấp nhất khả năng lưu thông trên thị trường.

Phòng trưng bày đã thu hút nhiều người dân thủ đô đến tham quan.

Trưng bày nhận diện hàng thật - giả hưởng ứng Ngày Phòng chống hàng giả, hàng nhái Trưng bày nhận diện hàng thật - giả hưởng ứng Ngày Phòng chống hàng giả, hàng nhái

VTV.vn - Phòng Trưng bày nhận diện hàng thật - hàng giả được Tổng cục Quản lý thị trường mở trong 3 ngày trưng bày các sản phẩm là hàng giả, hàng nhái để người dân dễ phân biệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước