Trung Quốc áp dụng hạ thuế nhập khẩu

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/01/2020 17:42 GMT+7

VTV.vn - Từ 1/1, Trung Quốc chính thức thực hiện điều chỉnh giảm thuế quan nhập khẩu đối với 850 sản phẩm để thúc đẩy thương mại phát triển chất lượng cao.

Trung Quốc sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm như thịt lợn đông lạnh, quả bơ và sữa công thức cho trẻ em. Thuế nhập khẩu thịt đông lạnh giảm từ mức 12% xuống 8%. Trong khi đó, quả bơ giảm từ 25% xuống 7% và sữa công thức giảm từ 15% xuống 5%.

Mức thuế nhập khẩu tạm thời của các thiết bị và sản phẩm công nghệ tiên tiến cũng sẽ được cắt giảm. Để giảm chi phí y tế và thúc đẩy việc sản xuất các loại thuốc mới, Trung Quốc đã bắt đầu dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với các loại dược phẩm có chứa alcal-id dùng để điều trị bệnh hen suyễn cũng như các loại nguyên liệu để sản xuất thuốc tiểu đường mới.

Trung Quốc hoãn áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Mỹ Trung Quốc hoãn áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Mỹ

VTV.vn - Một ngày sau khi Mỹ và Trung Quốc thông báo đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, Bắc Kinh đã có động thái được cho là đáp trả thiện chí của phía Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước