Sắc đỏ tràn ngập sàn giao dịch chứng khoán Bắc Kinh ngày 28/7. Ảnh: AFP/ TTXVN.
Theo đó, 2 ngân hàng là Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc sẽ là các đơn vị phát hành trái phiếu.
Các chuyên gia nhận định, kế hoạch này là để ngăn ngừa nguy cơ nền kinh tế của Trung Quốc có thể rơi vào tình trạng tồi tệ hơn cả tình hình năm 2008.
Năm 2008, Trung Quốc đã phải tung ra gói kích thích trị giá 4.000 tỷ NDT để ngăn chặn ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu.
Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.