Trung Quốc cắt giảm sản lượng thép và than đá

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 13/05/2017 11:50 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ giảm khoảng 50 triệu tấn sản lượng thép thô và hơn 150 triệu tấn sản lượng than đá trong năm 2017.

Ngày 12/5, Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc đã công bố kế hoạch chi tiết về cắt giảm sản lượng thép và than đá dư thừa của nước này.

Cuối tháng 6/2017, tất cả các cơ sở sản xuất thép thanh chất lượng kém tại Trung Quốc sẽ bị đóng cửa và nguồn cung thép sẽ được tăng cường để tránh làm giá thép biến động mạnh.

Việc cắt giảm sản lượng dư thừa sẽ nhằm vào những xí nghiệp gặp khó khăn, mắc nợ nần. Dự kiến các biện pháp dựa theo quy định vận hành của thị trường sẽ được thông qua.

Hai công ty thép hàng đầu Trung Quốc sáp nhập Hai công ty thép hàng đầu Trung Quốc sáp nhập Trung Quốc cấm nhập khẩu than đá từ Triều Tiên Trung Quốc cấm nhập khẩu than đá từ Triều Tiên Trung Quốc ngừng nhập khẩu than đá từ Triều Tiên Trung Quốc ngừng nhập khẩu than đá từ Triều Tiên

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước