Trung Quốc chi 37 tỷ USD xử lý rác thải

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/01/2017 12:02 GMT+7

ệ thống xử lý rác tại một nhà máy xử lý ở huyện Tân Mật, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh: Visual China)

VTV.vn - Trung Quốc sẽ chi hơn 250 tỷ nhân dân tệ (khoảng 37 tỷ USD) từ nay đến năm 2020 để giải quyết vấn đề rác thải tại nước này.

Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc, 2/3 số tiền trên sẽ được chi cho các dự án xử lý rác thải sinh hoạt. Dự kiến trong 5 năm tới, các hệ thống đốt rác sẽ được xây dựng trên khắp Trung Quốc, nhằm xử lý ít nhất 60% lượng rác thải từ các hộ gia đình.

Bên cạnh đó, ít nhất 1/3 rác thải hộ gia đình sẽ được tái chế thành các sản phẩm có thể sử dụng như phân bón.

Trung Quốc hy vọng có thể giảm lượng rác chôn lấp từ hơn 500.000 tấn/ngày năm 2015, xuống còn 477.000 tấn vào năm 2020.

Trung Quốc đẩy mạnh sản xuất điện từ đốt rác thải Trung Quốc đẩy mạnh sản xuất điện từ đốt rác thải Trung Quốc: 4.000 tấn rác bị đổ trộm gần hồ cấp nước Trung Quốc: 4.000 tấn rác bị đổ trộm gần hồ cấp nước Bãi biển Hong Kong (Trung Quốc) ngập trong “núi rác” Bãi biển Hong Kong (Trung Quốc) ngập trong “núi rác”

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước