Trung Quốc: Cổ phiếu của các hãng công nghệ được phép hồi hương

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/04/2018 17:42 GMT+7

VTV.vn - Hiện có khoảng 15 công ty công nghệ Trung Quốc đủ điều kiện được phép hồi hương.

Chính phủ Trung Quốc vừa công bố một bước đi chưa từng có tiền lệ, khi lần đầu tiên cho phép cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn vốn đang niêm yết tại sàn nước ngoài như Alibaba, Baidu, Tencent, JD.com... được giao dịch tại các sàn trong nước.

Trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, chỉ những công ty công nghệ niêm yết ở nước ngoài và có giá trị thị trường trên 30 tỷ USD mới được phép tiến hành mua bán cổ phiếu trong nước. Chính phủ nước này cho rằng, động thái trên sẽ mở đường cho các nhà đầu tư đại lục có cơ hội được giao dịch các cổ phiếu có giá trị cao, từ đó thu được lợi nhuận. Hiện có khoảng 15 công ty công nghệ Trung Quốc đủ điều kiện được phép hồi hương.

Trung Quốc áp thuế nhập khẩu đối với 128 sản phẩm Mỹ Trung Quốc áp thuế nhập khẩu đối với 128 sản phẩm Mỹ

VTV.vn - Bộ Thương mại Trung Quốc sẽ áp thuế nhập khẩu đối với 128 sản phẩm của Mỹ, bắt đầu từ hôm nay (2/4) nhằm đáp trả việc Washington gần đây áp đặt các rào cản thương mại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước