Trung Quốc có thể thất hứa mua nông sản Mỹ vì COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/04/2020 09:03 GMT+7

VTV.vn - Theo thỏa thuận ký hồi đầu năm, việc hứa hẹn tăng nhập khẩu đậu nành Mỹ của Trung Quốc là một trong những nội dung trọng tâm.

Kinh tế suy yếu vì đại dịch COVID-19 có thể khiến Trung Quốc, nhà tiêu thụ đậu nành lớn nhất thế giới, không giữ vững cam kết trong thỏa thuận giai đoạn 1 với Mỹ là sẽ mua từ 40-50 tỷ USD giá trị nông sản của nước này.

Hiện Bắc Kinh lại tăng tích trữ đậu nành Brazil, đối thủ cạnh tranh của Mỹ, với số lượng kỷ lục 11,6 triệu tấn đậu nành Brazil trong tháng 3. Trước đó, các chính trị gia, bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn hy vọng Trung Quốc sẽ giữ vững thoả thuận này.

Giá nông sản Mỹ giảm mạnh Giá nông sản Mỹ giảm mạnh

VTV.vn - WHO nâng cảnh báo toàn cầu về nguy cơ đối với dịch COVID-19 lên mức “rất cao” khiến các thị trường hàng hóa hứng chịu tác động mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước