Trung Quốc đẩy mạnh thâu tóm nguồn cung lithium

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 03/12/2021 06:35 GMT+7

VTV.vn - Các công ty Trung Quốc đang đẩy mạnh việc mua lại cổ phẩn nhiều nhà sản xuất lithium.

Các công ty thuộc chuỗi cung ứng xe điện tại Trung Quốc đang tăng cường thâu tóm nguồn cung lithium, thành phần chính để sản xuất pin xe điện trong bối cảnh nhu cầu bùng nổ đối với xe năng lượng mới tại đại lục.

Nhiều phiên đấu giá mua lại cổ phần các tập đoàn khai thác lithium đã diễn ra, trong đó phải kể đến thương vụ trị giá 755 triệu USD của công ty khai khoáng Trung Quốc Zi-jin Mining, thâu tóm cổ phần của 1 tập đoàn khai thác từ Canada. 

Hay như mới đây, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc BYD cũng đã ký một thỏa thuận mua hơn 56 nghìn tấn lithium trong vòng 4 năm. Cuộc chạy đua này đã đẩy giá lithium tăng gấp 3 lần kể từ đầu năm. Cổ phiếu các công ty cung cấp lithium theo đó cũng tăng phi mã, thậm chí lên tới 250% sau khi được giới đầu tư săn đón.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước