Trung Quốc đe dọa trả đũa nếu Mỹ tiếp tục gây cản trở thương mại

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 02/08/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Bloomberg

VTV.vn - Đó là tuyên bố được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra ngày 1/8 trước thông tin về việc chính phủ Mỹ có khả năng tăng mức thuế với hàng nhập khẩu của nước này.

Phía Trung Quốc nhấn mạnh, việc Mỹ gây sức ép thương mại sẽ không đem lại hiệu quả và Bắc Kinh sẵn sàng đưa ra các biện pháp đáp trả nếu Washington tiến hành thêm các động thái leo thang.

Trước đó, truyền thông Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang có kế hoạch áp mức thuế 25% thay vì 10% như dự kiến ban đầu đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Những diễn biến căng thẳng leo thang đã tác động tiêu cực đến thị trường tài chính Trung Quốc khiến các chỉ số chứng khoán chủ chốt của nước này giảm mạnh.

Mỹ có thể áp thuế cao hơn với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc Mỹ có thể áp thuế cao hơn với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc Hàng triệu người Mỹ mất việc làm do chính sách thuế của Tổng thống Trump Hàng triệu người Mỹ mất việc làm do chính sách thuế của Tổng thống Trump BMW tăng giá xe tại Trung Quốc do căng thẳng thương mại với Mỹ BMW tăng giá xe tại Trung Quốc do căng thẳng thương mại với Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước