Trung Quốc dỡ bỏ hệ thống hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm

Bản tin tài chính - bantintaichinh@vtv.vn-Thứ ba, ngày 06/01/2015 10:03 GMT+7

Đất hiếm chuẩn bị xuất khẩu sang Nhật Bản tại cảng Lianyungang, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc ngày 5/9/2010. (Ảnh: AFP)

Trung Quốc đã dỡ bỏ hệ thống hạn ngạch nhằm giới hạn xuất khẩu khoáng chất đất hiếm sau khi thua kiện tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Hướng dẫn thương mại do Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra mới đây quy định rõ việc xuất khẩu đất hiếm cần phải có giấy phép nhưng khối lượng sẽ không bị giới hạn như trước đây.

Hồi năm 2009, Bắc Kinh đã áp dụng việc hạn chế xuất khẩu khoáng chất đất hiếm vốn đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các sản phẩm công nghệ cao. Tuy nhiên, vào năm ngoái, một Ủy ban của WTO đã ra phán quyết rằng hệ thống hạn ngạch mà Trung Quốc áp dụng là không thoả đáng.

Theo ước tính, Trung Quốc hiện chiếm 90% sản lượng đất hiếm toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước