Trung Quốc đối mặt khủng hoảng thừa sản lượng thép

Kiều Nhi (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 20/04/2016 22:27 GMT+7

VTV.vn - Cuộc khủng hoảng này đã lan ra toàn cầu, đặc biệt là khi Trung Quốc và hơn 30 nước sản xuất thép hàng đầu không thể nhất trí được giải pháp về sản lượng.

Các quốc gia đã phải tuyên bố, cần hành động khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Trong tuyên bố chung, Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Mexico, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi nhanh chóng tái cơ cấu ngành công nghiệp thép theo định hướng của thị trường, đồng thời loại bỏ chính sách trợ giá cho các nhà máy thép làm ăn thua lỗ, hay khuyến khích gia tăng sản lượng.

Chiếm hơn 50% sản lượng thép của thế giới, Trung Quốc bị cáo buộc đã “làm ngập” thị trường thép toàn cầu, với giá bán rẻ hơn chi phí sản xuất. Tuy nhiên chính nước này cũng đang phải chịu hậu quả nặng nề, khi mà thép quá dư thừa khiến hàng loạt nhà máy phải đóng cửa, hàng triệu công nhân thất nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước