Trung Quốc đối mặt với nguy cơ vỡ nợ trái phiếu tư nhân cao kỷ lục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/09/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Nhiều công ty tư nhân ở Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ vỡ nợ trái phiếu.

Theo Bloomberg, trong bối cảnh tăng trưởng giảm tốc và gặp nhiều khó khăn từ chiến tranh thương mại với Mỹ, nền kinh tế Trung Quốc đang phải ứng phó với hàng loạt nguy cơ, nợ doanh nghiệp là một trong số đó. 

Hiện tổng giá trị trái phiếu tư nhân quá hạn thanh toán tại Trung Quốc tính đến tháng 8 đã lên đến gần 32 tỷ NDT, tương đương khoảng 4,4 tỷ USD, theo số liệu từ hãng xếp hạng tín nhiệm hàng đầu nước này. 

Chỉ tính từ đầu năm, tổng giá trị các khoản vỡ nợ đã tăng đến hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. 

Dù có quy mô nhỏ hơn thị trường trái phiếu đại chúng trên sàn chứng khoán, nhưng với trái phiếu tư nhân, các doanh nghiệp không cần công khai thông tin về tình hình tài chính và có mức độ bỏ thanh toán cao hơn hẳn. Điều này làm gia tăng rủi ro cho người nắm giữ.

Mỹ đòi Trung Quốc trả nợ trái phiếu thời nhà Thanh Mỹ đòi Trung Quốc trả nợ trái phiếu thời nhà Thanh

VTV.vn - Theo hãng tin Bloomberg, Chính phủ Mỹ đang nghiên cứu khả năng tái kích hoạt các trái phiếu ra đời từ năm 1911 mà Mỹ mua của Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước