Trung Quốc cắt giảm trái phiếu Mỹ xuống thấp nhất trong gần 2 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 19/06/2019 05:23 GMT+7

VTV.vn - Số lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà Trung Quốc nắm trong tay đang ở mức thấp nhất trong gần 2 năm, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại chưa có hồi kết.

Hãng tin Bloomberg dẫn số liệu của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, lượng tín phiếu, hối phiếu và trái phiếu kho bạc Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ trong tháng 4 năm nay giảm còn 1,11 nghìn tỷ USD, thấp nhất kể từ tháng 5/2017. 

Bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ vốn được xem là một "vũ khí" mà Trung Quốc sở hữu trong cuộc chiến thương mại song phương. Tuy nhiên, giới phân tích thường bác bỏ khả năng Bắc Kinh sử dụng cách này để trả đũa Washington bởi làm vậy sẽ khiến giá trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh, gây thiệt hại cho chính Trung Quốc.

Trung Quốc có thể hạn chế xuất khẩu đất hiếm cho Mỹ Trung Quốc có thể hạn chế xuất khẩu đất hiếm cho Mỹ

VTV.vn - Các doanh nghiệp Mỹ có thể sẽ phải đối mặt với việc Trung Quốc sẽ hạn chế xuất khẩu đất hiếm trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước