Trung Quốc đối mặt với nguy cơ bong bóng bất động sản

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 04/03/2016 10:38 GMT+7

VTV.vn - Chính sách tiền tệ của Trung Quốc đang khuyến khích các nhà đầu tư nước này đầu tư vào bất động sản, thổi giá lên cao, làm tăng nguy cơ bong bóng nhà đất.

Lãi suất thấp, trong khi các kênh đầu tư khác như chứng khoán lại không hiệu quả, khiến bất động sản trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều người dân nước này.

So với năm ngoái, giá nhà đất tại nhiều thành phố lớn của Trung Quốc đã tăng từ 10 đến 20%, đặc biệt ở Thâm Quyến tăng lên gấp rưỡi.

Trong khi đó, thị trường nhà đất tại các thành phố nhỏ vẫn ảm đạm với lượng tồn dư lớn. Điều này sẽ khiến việc áp dụng một chính sách thống nhất đề quản lý và điều tiết thị trường bất động sản Trung Quốc trở nên khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước