Trung Quốc "đóng băng" hoạt động IPO để cứu thị trường

Anh Quang (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 06/07/2015 16:58 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Mới đây, Trung Quốc đã thông báo tạm ngừng thực hiện các vụ IPO (hay được gọi là niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng), đồng thời thành lập một quỹ bình ổn thị trường.

Đây là một phần trong những nỗ lực mới nhất của cơ quan quản lý nhằm vực dậy thị trường chứng khoán của nước này đang rơi vào trạng thái giảm điểm mạnh nhất kể từ năm 1992 tới nay.

Chỉ trong 3 tuần qua, vốn hóa của thị trường đã bốc hơi khoảng 3 nghìn tỷ USD - cao hơn gấp 10 lần GDP của Hy Lạp trong năm 2014. Các chuyên gia nhận định điều này đã ảnh hưởng rất lớn tới hàng triệu nhà đầu tư tư nhân do nhiều người đã phải đi vay nợ để chơi chứng khoán.

Dự báo, cổ phiếu Trung Quốc rất có thể sẽ giảm thêm 35% trong những ngày tới. Trước đó, 21 công ty môi giới chứng khoán lớn nhất Trung Quốc đã công bố gói hỗ trợ lên ít nhất 19 tỷ USD để giải cứu thị trường chứng khoán đang chao đảo.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước