Thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc vì khủng hoảng nợ Hy Lạp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/06/2015 10:37 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngày 29/6, thị trường chứng khoán Mỹ đã chao đảo với một phiên giao dịch tồi tệ nhất tính từ đầu năm 2015 đến nay.

Trong một diễn biến liên quan đến cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp, ngày 29/6, thị trường chứng khoán Mỹ đã chao đảo với một phiên giao dịch tồi tệ nhất tính từ đầu năm 2015 đến nay.

Chốt phiên, chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 2%. Chỉ số S&P 500 cũng giảm 2% xuống mức thấp nhất trong 3 tháng qua. Chỉ số Công nghệ Nasdaq thậm chí còn mất 2,5% giá trị - mức giảm kỷ lục tính từ tháng 4/2014 đến nay.

Thị trường chứng khoán Mỹ tụt dốc như vậy nhưng theo các nhà phân tích, thị trường chứng khoán châu Âu mới là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do cuộc khủng hoảng tại Hy Lạp - nền kinh tế chiếm khoảng 2% GDP của Eurozone.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước