Trung Quốc giảm lãi suất mạnh nhất kể từ năm 2020

VTV Digital-Thứ ba, ngày 15/08/2023 16:05 GMT+7

Đồng Nhân dân tệ. (Ảnh: Kenyan Wallstreet)

VTV.vn - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã quyết định giảm lãi suất với quy mô mạnh nhất kể từ năm 2020 để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

PBOC hạ lãi suất 15 điểm cơ bản với các khoản vay kỳ hạn 1 năm (cơ chế cho vay trung hạn - MLF) trong ngày 15/8. Sau động thái này, lãi suất của MLF giảm xuống còn 2,5%.

Lãi suất mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày (vốn được coi là lãi suất chính sách ngắn hạn) giảm 10 điểm cơ bản, xuống còn 1,8%.

Đây là một động thái bất ngờ vì trước đó hầu hết chuyên gia đều nghĩ rằng PBOC sẽ giữ nguyên lãi suất.

Bắc Kinh có thể đang phát đi tín hiệu cần phải gấp rút nới lỏng chính sách để ổn định kỳ vọng và tăng trưởng, khi các dữ liệu kinh tế của Trung Quốc trong tháng 7/2023 đều ảm đạm hơn dự báo.

Gần đây, Tổng cục Thống kê Trung Quốc đã công bố dữ liệu kinh tế tháng 7, cho thấy nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới phục hồi khá chậm chạp. Sản lượng công nghiệp tăng 3,7% so với 1 năm trước. Doanh số bán lẻ tăng trưởng 2,5%. Đầu tư tài sản cố định tăng trưởng 3,4% trong 7 tháng đầu năm. Tất cả đều thấp hơn so với dự báo.

Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị tăng từ 5,2% trong tháng 6 lên 5,3% trong tháng 7. Báo cáo lần này không công bố tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ.

Trong tháng 7, các khoản vay trong hệ thống ngân hàng rơi xuống mức thấp nhất 14 năm. Đáng chú ý, dấu hiệu giảm phát ở kinh tế Trung Quốc rất rõ ràng khi lần đầu tiên kể từ cuối năm 2020 nước này ghi nhận chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá sản xuất cùng giảm.

Phản ứng sau động thái của PBOC, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm do chính phủ Trung Quốc phát hành giảm 7 điểm cơ bản, xuống còn 2,56%, thấp nhất kể từ 2020. Đồng Nhân dân tệ giao dịch ở đại lục giảm giá phiên thứ 4 liên tiếp, xuống còn 7,2730 tệ đổi 1 USD. Hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022 do triển vọng kinh tế ảm đạm, Nhân dân tệ sẽ phải chịu thêm nhiều sức ép từ chính sách nới lỏng tiền tệ.

Không chỉ hạ lãi suất, PBOC cũng bơm thêm 401 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 55 tỷ USD) qua các khoản vay trung hạn.

Trung Quốc kích cầu để tránh giảm phát? Trung Quốc kích cầu để tránh giảm phát?

VTV.vn - Chỉ số giá tiêu dùng tại Trung Quốc sụt giảm trong tháng 7 đã làm dấy lên nỗi lo ngại về nguy cơ giảm phát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước