Trung Quốc giảm thuế nhiều mặt hàng nhập khẩu

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/04/2019 18:07 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ngày 8/4, Trung Quốc quyết định giảm thuế một số mặt hàng tiêu dùng nhập khẩu, từ máy tính đến đồ nội thất và xe đạp.

Thuế nhập khẩu các mặt hàng này giảm còn 13%, tức giảm 2% so với mức thuế hiện hành. Quyết định có hiệu lực từ ngày 9/4. 

Bắc Kinh công bố quyết định giảm thuế tại thời điểm các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels tuần này, nhằm thúc đẩy cam kết hợp tác thương mại giữa hai bên.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc vừa qua được cả hai bên đánh giá tiến triển tốt đẹp.

Trung Quốc cắt giảm nhiều loại thuế và phí để kích cầu Trung Quốc cắt giảm nhiều loại thuế và phí để kích cầu

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc vừa công bố gói cắt giảm thuế và các loại phí áp dụng với hàng loạt ngành nghề và lĩnh vực trọng yếu, nhằm nỗ lực kích cầu nền kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước