Trung Quốc: Hình thức cho vay ngang hàng khiến hàng nghìn người khốn đốn

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 04/10/2018 06:02 GMT+7

Ảnh minh họa: Bloomberg

VTV.vn - Các vụ lừa đảo và phá sản xảy ra liên tục xảy ra bởi hình thức cho vay ngang hàng hay P2P lending đang khiến hàng nghìn người dân mất các khoản tiết kiệm cả đời dành dụm.

Theo thống kê mới từ Bloomberg, hơn 400 công ty cho vay ngang hàng tại Trung Quốc đã đóng cửa trong vòng 3 tháng qua.

Trong khi mới chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ tại Mỹ và châu Âu, cho vay ngang hàng đã thu hút tới 50 triệu người tham gia tại Trung Quốc với tổng giá trị gần 200 tỷ USD.

Sau nhiều vụ phá sản công ty P2P lending gây bức xúc dư luận, Ngân hàng trung ương Trung Quốc PBOC đã phải đưa ra một loạt các biện pháp siết chặt loại hình tín dụng này.

Cho vay ngang hàng khiến hàng nghìn người Trung Quốc mất tài sản Cho vay ngang hàng khiến hàng nghìn người Trung Quốc mất tài sản Các nước châu Á thắt chặt quản lý cho vay ngang hàng Các nước châu Á thắt chặt quản lý cho vay ngang hàng Nhật Bản: Người cho vay ngang hàng P2P đối mặt rủi ro lớn Nhật Bản: Người cho vay ngang hàng P2P đối mặt rủi ro lớn

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước