Trung Quốc hối hả sản xuất đồ trang trí Tết Nguyên đán

VTV Digital-Thứ năm, ngày 29/12/2022 12:19 GMT+7

VTV.vn - Trước thềm Tết Âm lịch cổ truyền sắp đến, các thương nhân tại thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đang bận rộn tích trữ các sản phẩm trang trí.

Chính quyền địa phương thành phố Nghĩa Ô cũng đã triển khai một loạt chính sách khuyến khích mới nhằm thúc đẩy đáng kể hoạt động ngoại thương sau khi chính phủ nới lỏng các hạn chế liên quan đến COVID-19 từ đầu tháng 12, đặc biệt là các hạn chế đối với việc đi lại và hội nghị.

Một trong những sản phẩm cháy hàng mỗi khi Tết đến chính những chiếc đèn lồng đỏ. Tại một cơ sở ở Nghĩa Ô, Chiết Giang, Trung Quốc, mỗi ngày bán ra hơn 4.000 cặp lồng đèn. Doanh thu vì thế cũng tăng liên tục.

"Trong thời điểm này, ngày nào chúng tôi cũng nhận đơn hàng hết công suất", anh Zhou Xianyong - thương nhân thành phố Nghĩa Ô, Chiết Giang cho hay.

Trung Quốc hối hả sản xuất đồ trang trí Tết Nguyên đán - Ảnh 1.
Trung Quốc hối hả sản xuất đồ trang trí Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Các cơ sở sản xuất vì thế cũng phải tăng ca, tuyển thêm nhân công thời vụ giai đoạn trước Tết. Đồ trang trí màu đỏ hình linh vật của năm 2023 xuất hiện khắp mọi nơi.

Anh Xia Penghui - Nhà máy đèn lồng thành phố Nghĩa Ô, Chiết Giang cho biết: "Chúng tôi đang dốc toàn lực để sản xuất. Việc chính phủ nới lỏng gần như hoàn toàn với COVID-19 đã giúp hoạt động kinh doanh có thể nhận những đơn hàng số lượng lớn".

Theo dữ liệu do Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Nghĩa Ô công bố, 70% số lượng thương nhân quốc tế đã quay trở lại thành phố này. 8 chính sách ưu đãi ngay lập tức được ban hành như hỗ trợ công cụ quản lý bằng công nghệ đám mây (cloud), cung cấp tài chính ưu đãi với khoản tín dụng lên tới 2 triệu Nhân tệ (gần 290.000 USD) để kinh doanh.

Trung Quốc hối hả sản xuất đồ trang trí Tết Nguyên đán - Ảnh 3.

Ông Wu Min - Đại diện mảng Vận hành thị trường, Tập đoàn Yiwu Mall nói: "Đối với các thương nhân nước ngoài, chúng tôi đã chuẩn bị các phiếu giảm giá chỗ ở và các gói quà tặng hỗ trợ thương mại để tạo sự thuận tiện cho họ khi đến thành phố Nghĩa Ô. Điều đó sẽ giúp việc giao dịch trở nên thuận tiện hơn".

Trong 11 tháng đầu năm nay, tổng giá trị xuất nhập khẩu của thành phố Nghĩa Ô đạt khoảng 63 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo một thống kê của Công ty tư vấn Caijing, chỉ riêng trong tháng 12, chính quyền tại 40 địa phương trên khắp Trung Quốc đã triển khai việc phát phiếu mua hàng giảm giá để khuyến khích người dân chi tiêu nhiều hơn, từ đó thúc đẩy đà phục hồi kinh tế. Các chuyên gia kinh tế hy vọng điều này sẽ giúp cho chi tiêu lễ hội mùa Xuân tăng nhanh so với cùng kỳ năm ngoái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước