Trung Quốc mạnh tay đầu tư vào thị trường công nghệ Đông Nam Á

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 07/10/2019 09:42 GMT+7

VTV.vn - 7 tháng đầu năm nay, giới đầu tư Trung Quốc đã rót khoảng 1,78 tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp tại Đông Nam Á, cao hơn gấp 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả nghiên cứu mới nhất của công ty công nghệ tài chính Refinitiv, Trung Quốc đang mạnh tay đầu tư vào thị trường công nghệ Đông Nam Á. 

Giới phân tích đánh giá, nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng các khoản đầu tư này là do thị trường khoa học công nghệ tại Trung Quốc đang dần bão hòa, trong khi đó những cơ hội đến từ các nền kinh tế số lại ngày càng phát triển tại Đông Nám Á, trong đó, các startup kỳ lân được định giá trên 1 tỷ USD là những công ty hưởng lợi nhiều nhất.

Trung Quốc đầu tư mạnh để tự chủ công nghệ Trung Quốc đầu tư mạnh để tự chủ công nghệ

VTV.vn - Trong lĩnh vực công nghệ, Trung Quốc đang là quốc gia điển hình đẩy nhanh phát triển các ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước