Trung Quốc mở cửa thị trường trái phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 03/07/2017 14:39 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: omm.com)

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc triển khai Chương trình Kết nối Trái phiếu - mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào nước này.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PbOC) vừa chính thức triển khai Chương trình Bond connect - Kết nối Trái phiếu - mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc.

Động thái này được kỳ vọng có thể cải thiện cán cân thanh toán quốc tế của Trung Quốc và giữ đồng Nhân dân tệ cơ bản ổn định.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Hong Kong được Anh trao trả về cho Trung Quốc, PBOC và Cơ quan Tiền tệ Hong Kong đã ký bản ghi nhớ về việc hợp tác giám sát xuyên biên giới. Qua đó, chính thức khởi động chương trình kết nối trái phiếu - cho phép giới đầu tư tiếp cận thị trường nợ trị giá 10.000 tỷ USD của Đại lục.

Theo PBOC, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc sẽ là 2 ngân hàng đầu tiên tham gia phát hành trái phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài vào ngày 3 và 4/7. Đây là bước đi mới nhất của Đại lục trong việc mở cửa và hòa nhập vào hệ thống tài chính quốc tế. Tháng trước, MSCI (Hãng xây dựng bộ chỉ số chứng khoán của Mỹ) đưa nhiều cổ phiếu của nước này vào các chỉ số chuẩn.

UBS Asset Management cho biết thị trường trái phiếu của Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi con số 9.000 tỷ USD ở hiện tại, vượt Nhật Bản để trở thành thị trường trái phiếu lớn thứ hai thế giới sau Mỹ trong vòng 5 năm tới.

Bloomberg: Tăng trưởng Trung Quốc sẽ giảm tốc trong nửa cuối năm 2017 Bloomberg: Tăng trưởng Trung Quốc sẽ giảm tốc trong nửa cuối năm 2017

VTV.vn - Hãng tin Bloomberg dự đoán, tăng trưởng Trung Quốc sẽ giảm tốc trong nửa cuối năm 2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước