Trung Quốc mời các lãnh đạo ngân hàng Mỹ tới cuộc gặp ở Bắc Kinh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 11/09/2018 10:18 GMT+7

VTV.vn - Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump dọa áp thuế lên gần như toàn bộ hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ.

Tờ Financial Times đưa tin Trung Quốc đã mời lãnh đạo hầu hết các ngân hàng lớn tại phố Wall của Mỹ tới tham dự một cuộc gặp được tổ chức gấp gáp ở Bắc Kinh vào cuối tuần này, để thảo luận về các biện pháp thuế quan hiện nay.

Tờ báo này dẫn nguồn thạo tin cho biết Chính phủ Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức cuộc gặp nói trên vào ngày 16/9 bao gồm một "bàn tròn tài chính Trung - Mỹ" và một cuộc gặp giữa Giám đốc điều hành các ngân hàng Mỹ như Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase và Morgan Stanley... với Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn. 

Ngoài ra, giới chức Trung Quốc hy vọng nhóm các lãnh đạo ngân hàng Mỹ có thể gặp 6 tháng một lần và tư vấn cho Bắc Kinh về các cải cách tài chính kinh tế. Hiện chưa rõ các CEO nào nhận lời mời tham dự cuộc gặp ở Bắc Kinh bởi sự kiện được tổ chức quá gấp.

Mỹ cân nhắc áp thuế toàn bộ hàng nhập khẩu Trung Quốc Mỹ cân nhắc áp thuế toàn bộ hàng nhập khẩu Trung Quốc

VTV.vn - Ngày 7/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế đối với toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước