Trung Quốc muốn tăng cường nhập khẩu nông sản Việt Nam

Khánh vân (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ ba, ngày 21/07/2015 09:15 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trung Quốc muốn tăng cường nhập khẩu nông sản và các sản phẩm khác có sức cạnh tranh của Việt Nam.

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Chung Sơn trong buổi họp báo gần đây với các đơn vị truyền thông Việt Nam.

Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc đánh giá, những năm gần đây hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, đầu tư của hai nước Việt Nam và Trung Quốc phát triển mạnh mẽ, đem lại lợi ích thiết thực cho hai bên. 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương đạt 42,29 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái; xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc tăng trưởng 22%, xuất khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam tăng trưởng 14%.

Ông Chung Sơn cho biết, xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc đang tăng nhanh hơn chiều ngược lại, đồng thời nhấn mạnh, Trung Quốc mong muốn mở rộng thêm các lĩnh vực và quy mô hợp tác với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản và các sản phẩm có tính cạnh tranh cao.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước