Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng

Thái Bình (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ sáu, ngày 29/12/2023 12:06 GMT+7

VTV.vn -Trung Quốc đã cụ thể hóa các đường hướng, mục tiêu phát triển kinh tế năm 2024 sau Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương, các ban, ngành và chính quyền địa phương.

Trong đó, trọng tâm là tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh nhu cầu tiêu dùng trong nước, thúc đẩy tăng trưởng; đẩy nhanh những đột phá trong các công nghệ cốt lõi quan trọng, tiến tới tự chủ cao về khoa học và công nghệ trong tương lai gần.

Để thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng bền vững trong năm 2024, ngành tài chính kêu gọi kích cầu thị trường mang tầm quốc gia, tận dụng trái phiếu Chính phủ hiệu quả đồng thời củng cố các nguyên tắc cơ bản của ngoại thương và đầu tư nước ngoài. Sử dụng hiệu quả 1.000 tỷ Nhân dân tệ (gần 141 tỷ USD) trái phiếu Chính phủ, đầu tư của Chính phủ trong kế hoạch ngân sách Trung ương và trái phiếu đặc biệt của các địa phương.

Với đặc trưng tỷ lệ tiết kiệm trong dân cao, các chuyên gia cho rằng giải pháp để nâng niềm tin tiêu dùng có ý nghĩa quan trọng để người dân rút tiết kiệm đưa vào sản xuất, tiêu dùng.

Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng - Ảnh 1.

Trung Quốc sẽ tăng cường cải cách theo định hướng thị trường để thúc đẩy phát triển. (Ảnh: Xinhua)

Nâng cao năng lực đổi mới khoa học công nghệ của các ngành, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống, củng cố vị trí hàng đầu của các ngành công nghiệp lợi thế. Nhiều chuyên gia cho rằng, đang ở giai đoạn then chốt của quá trình chuyển đổi từ các yếu tố truyền thống sang công nghệ, dữ liệu và các yếu tố sản xuất mới đòi hỏi phải cải thiện năng suất lao động.

Lãnh đạo Ủy ban Cải cách Phát triển Quốc gia nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ dỡ bỏ tất cả các hạn chế đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất và tiếp tục mở cửa lĩnh vực dịch vụ.

11 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc có hơn 1.004 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 146,5 tỷ USD đầu tư nước ngoài.

Trung Quốc sẽ tăng cường cải cách theo định hướng thị trường để thúc đẩy phát triển, đồng thời ngăn chặn các rủi ro trong lĩnh vực trọng điểm, phối hợp giải quyết những rủi ro trong lĩnh vực bất động sản, nợ chính quyền địa phương, các tổ chức tài chính vừa và nhỏ.

Du lịch Trung Quốc hút khách nhờ băng tuyết Du lịch Trung Quốc hút khách nhờ băng tuyết

VTV.vn - Giá rét đang thổi một làn gió ấm vào nền kinh tế Trung Quốc, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động du lịch trong dịp cuối năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước