Trung Quốc nới lỏng điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 29/06/2018 15:03 GMT+7

VTV.vn - Nhằm thu hút thêm nguồn vốn đầu tư, gia tăng sức cạnh tranh, Trung Quốc thông báo sẽ nới lỏng các hạn chế đầu tư nước ngoài.

Quyết định này phần nào cho thấy quan điểm ngày càng cởi mở hơn của Bắc Kinh về việc hội nhập sâu hơn với nền kinh tế thế giới.

63 lĩnh vực đầu tư nước ngoài trước nay bị hạn chế, giờ chỉ còn 48, hiệu lực thi hành từ 28/7/2018. Một số ngành được bỏ hoàn toàn giới hạn quyền sở hữu nước ngoài là ngân hàng, môi giới chứng khoán và bảo hiểm (lộ trình vào năm 2021) và sản xuất ô tô (vào năm 2022). 

Bắc Kinh cũng đưa ra tuyên bố bảo vệ các hoạt động thương mại và kinh doanh, phản bác những cáo buộc từ Nhà Trắng rằng, nước này đánh cắp công nghệ của Mỹ và ngăn cản nhà đầu tư nước ngoài tham gia nền kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước