Trung Quốc chưa thể thay thế nguồn cung đậu nành Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 27/06/2018 15:49 GMT+7

Đậu nành là một trong số mặt hàng Trung Quốc miễn thuế. (Ảnh: brecorder.com)

VTV.vn - Những quốc gia vừa được Trung Quốc miễn thuế đều có sản lượng đậu nành không lớn. Do đó, việc Trung Quốc tìm nguồn cung thay thế nguồn cung đậu nành Mỹ là không dễ dàng.

Bộ Tài chính Trung Quốc vừa cho biết sẽ loại bỏ thuế nhập khẩu đối với những nguyên liệu dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu từ từ 5 quốc gia châu Á: Bangladesh, Ấn Độ, Lào, Hàn Quốc và Sri Lanka.

Việc hạ thuế suất đối với các mặt hàng, trong đó có đậu nành xuống bằng 0, được coi là nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh, nhằm đa dạng hóa nguồn cung nông sản, trong bối cảnh giá các mặt hàng này sẽ tăng lên, kể từ ngày 6/7 tới, khi mức thuế suất 25% mà Trung Quốc áp lên nhiều hàng hóa Mỹ chính thức có hiệu lực.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia của CNBC, nỗ lực này nhiều khả năng sẽ không đem lại hiệu quả ít nhất là trong ngắn hạn.

Theo CNBC, Mỹ đang đóng góp tới 40% lượng đậu nành xuất khẩu trên thị trường quốc tế, trong khi Trung Quốc lại là nhà nhập khẩu hàng đầu, chiếm 60% khối lượng giao dịch toàn cầu. Do đó, việc tìm nguồn cung thay thế sẽ là không dễ dàng. Nhà cung cấp đậu nành lớn thứ 2 là Brazil, không thể bù đắp sản lượng thiếu hụt từ Mỹ, trong khi phần lớn những quốc gia vừa được Trung Quốc miễn thuế đều có sản lượng đậu nành không lớn.

Trung Quốc hiện đã tính tới việc cắt giảm lượng đậu nành nhập khẩu, buộc người nông dân phải tìm kiếm những loại thực phẩm khác cho gia súc.

Trung Quốc xem xét gỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với đậu nành Mỹ Trung Quốc xem xét gỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với đậu nành Mỹ

VTV.vn - Truyền thông Mỹ đưa tin, giới chức Trung Quốc có thể sẽ dỡ bỏ thuế nhập khẩu 25% đánh vào một số mặt hàng nông sản của Mỹ, trong đó có đậu nành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước