Trung Quốc phản đối dự luật nhằm vào Huawei

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 18/01/2019 15:41 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Trung Quốc kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ ngăn dự luật cấm bán linh kiện điện tử cho Huawei, ZTE, những doanh nghiệp viễn thông khác của nước này.

Việc Đức, Mỹ tiếp tục gây sức ép với Huawei cùng các vụ bắt giữ lãnh đạo của Huawei tại Canada, Ba Lan trước đó đang khiến hãng công nghệ Trung Quốc phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử 3 thập kỷ phát triển.

Mới đây, ông Nhậm Chính Phi, nhà sáng lập Huawei, đã phải chính thức lên tiếng phủ nhận những cáo buộc cho rằng Huawei giúp Bắc Kinh theo dõi các chính phủ phương Tây.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cũng cho rằng dự luật được đề xuất tại Mỹ nhằm vào Huawei, ZTE và những công ty thiết bị viễn thông khác của Trung Quốc là "quá khích", đồng thời kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ ngăn dự luật này.

Đức, Mỹ tiếp tục gây sức ép với Huawei Đức, Mỹ tiếp tục gây sức ép với Huawei

VTV.vn - Mới đây, giới chức chính phủ tại Mỹ và Đức đồng loạt có những động thái đe dọa nghiêm trọng tới hoạt động kinh doanh của tập đoàn viễn thông hàng đầu Trung Quốc - Huawei.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước