Trung Quốc: Sẽ áp dụng cơ chế bảo hiểm tiền gửi kể từ 1/5 tới

Anh Quang (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 02/04/2015 17:25 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa thông báo sẽ bắt đầu áp dụng cơ chế bảo hiểm tiền gửi kể từ ngày 1/5 tới.

Đây là một bước đi quan trọng trước khi nền kinh tế lớn thế hai thế giới tiến tới dỡ bỏ trần lãi suất.

Theo bản kế hoạch công bố, số tiền bảo hiểm bồi thường tối đa đối bới các khoản tiền gửi có thể lên tới 500.000 Nhân dân tệ (tương đương 1,7 tỷ đồng) và cơ chế bảo hiểm này sẽ được áp dụng với 99% số người gửi tiền.

Để có thể thực hiện kế hoạch mới, các ngân hàng sẽ phải đóng tiền vào Quỹ bảo hiểm tiền gửi do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc quản lý và số tiền mà mỗi ngân hàng phải đóng sẽ được quyết định cho từng trường hợp.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, động thái mạnh mẽ này sẽ giúp Trung Quốc từng bước dỡ bỏ trần lãi suất, tái cấu trúc hệ thống thống ngân hàng thông qua việc sáp nhập các ngân hàng yếu kém và tạo áp lực đối với các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước phải hoạt động theo các quy luật thị trường và tăng khả năng cạnh tranh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước