Trung Quốc sẽ bỏ hạn chế đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực tài chính

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 03/07/2019 17:53 GMT+7

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh: World Finance.

VTV.vn - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, từ năm 2020, Trung Quốc sẽ dỡ bỏ hạn chế về sở hữu đối với các nhà đầu tư nước ngoài nhằm vào lĩnh vực tài chính trong nước.

Phát biểu trên được đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) - hay còn được biết đến là Diễn đàn Davos mùa Hè - đang diễn ra ở thành phố Đại Liên (Trung Quốc).

Bắc Kinh cũng sẽ dỡ bỏ hạn chế sở hữu trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán và các sản phẩm giao dịch tương lai; quản lý quỹ hay viễn thông bắt đầu ngay từ năm sau. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ được phép sở hữu tới 51% cổ phần. Trước đó, hôm 30/6, Trung Quốc tuyên bố giảm số lượng lĩnh vực hạn chế đầu tư nước ngoài từ 48 xuống còn 40 lĩnh vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước