Vải thiều xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc - Hướng đi bền vững

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ ba, ngày 02/07/2019 10:30 GMT+7

VTV.vn - Vải thiều là mặt hàng nông sản truyền thống của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. Năm nay, Trung Quốc bắt đầu kiểm soát chất lượng nhập khẩu.

Đến thời điểm hiện tại, vải thiều vẫn đang được xuất khẩu sang Trung Quốc với giá khá cao khoảng từ 50.000 - 60.000 đồng/kg và lượng tiêu thụ cao hơn năm ngoái.

Theo các hộ nông dân chia sẻ, năm nay thời tiết khắc nghiệt, nhưng với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất an toàn, vải thiều sinh trưởng phát triển tốt, quả vải to vỏ đỏ đẹp hơn, chất lượng quả cũng thơm ngon hơn. Bên cạnh đó, vải Trung Quốc mất mùa khiến nhu cầu nhập khẩu vải Việt Nam của Trung Quốc tăng cao.

Năm nay, để xuất khẩu sang Trung Quốc, vải thiều phải được cấp mã số vùng trồng, có tem truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, những cơ sở đóng gói cũng phải được phía Trung Quốc cấp chứng nhận. Mặc dù phải đáp ứng những quy định  khắt khe hơn rất nhiều từ thị trường Trung Quốc, theo thống kê, tính đến giữa tháng 6, huyện Lục Ngạn đã thu hoạch và tiêu thụ được 71.000 tấn vải, trong đó xuất sang Trung Quốc đạt xấp xỉ 40.000 tấn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

vải thiều

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước