Trung Quốc siết chặt thị trường cho vay ngang hàng

Diệu Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 01/11/2019 22:41 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan quản lý tại Trung tâm tài chính Trung Quốc đã yêu cầu hơn 40 công ty cho vay ngang hàng (P2P) tại Thượng Hải phải đóng cửa hoạt động.

Đây là một đòn giáng mạnh tiếp theo đối với ngành công nghiệp cho vay trực tuyến vốn đã bị thu hẹp một nửa trong năm 2019. Kể cả một số công ty lớn nhất trong ngành công nghiệp này cũng bị yêu cầu đóng cửa như: Lufax, vốn có sự hậu thuẫn của công ty bảo hiểm lớn nhất Trung Quốc Ping An; nền tảng P2P Dianrong.com, nằm trong top 10 công ty khởi nghiệp về Fintech được đầu tư và bành trướng mạnh nhất tại Trung Quốc. 

Trung Quốc siết chặt thị trường cho vay ngang hàng - Ảnh 1.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, khoảng 1.200 tổ chức P2P đã phải đóng cửa. Số lượng các tổ chức cho vay ngang hàng tính đến tháng 9 chỉ còn 600 so với con số 6.600 ở thời điểm cao nhất.

Trung Quốc đóng băng 1,5 tỷ USD tài sản của các công ty cho vay ngang hàng Trung Quốc đóng băng 1,5 tỷ USD tài sản của các công ty cho vay ngang hàng

VTV.vn - Cảnh sát Trung Quốc đã điều tra 380 nền tảng cho vay trực tuyến P2P Lending và đã tiến hành đóng băng các tài sản với tổng trị giá 1,5 tỷ USD sau một loạt vụ bê bối.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước