Trung Quốc: Số lượng nợ xấu được mua bán kỷ lục trong 20 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 20/02/2019 15:32 GMT+7

VTV.vn - Năm 2018, nợ xấu trị giá 260 tỷ USD của các doanh nghiệp Trung Quốc đã được mua bán, con số kỷ lục được ghi nhận trong vòng 20 năm qua.

Trong đó, nợ được thế chấp bằng bất động sản đang được săn đón đặc biệt và được trả giá cao hơn nhiều so với các khoản nợ được thế chấp bằng loại tài sản khác.

Hiện các nhà phát triển bất động sản cũng là những doanh nghiệp nợ nần nhiều nhất tại Trung Quốc, với khoảng 56 tỷ USD nợ đáo hạn trong năm nay. Chính vì vậy, nhiều công ty lớn cả trong và ngoài nước đều đang hướng tới thâu tóm các khoản nợ liên quan đến bất động sản này.

Ông Khoon Ng, CEO Quỹ Paladin Asset Management cho rằng: "Việc đẩy mạnh thu mua nợ xấu trong nhóm doanh nghiệp bất động sản đang cho thấy sự dịch chuyển mang tính hợp nhất trên thị trường này. Theo thống kê, Trung Quốc có khoảng 90.000 doanh nghiệp bất động sản, song chỉ 100 doanh nghiệp top đầu chiếm 70% thị phần mua bán. Dự báo trong một vài năm tới, top 100 này sẽ chiếm 100% thị trường".

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, 1/5 bất động sản nhà ở, tương đương 50 triệu căn, bị bỏ trống là con số đáng báo động đối với thị trường nhà đất của Trung Quốc hiện nay.

Nhà đầu tư Trung Quốc rút khỏi bất động sản toàn cầu Nhà đầu tư Trung Quốc rút khỏi bất động sản toàn cầu

VTV.vn - Những năm qua, thị trường bất động sản toàn cầu chứng kiến làn sóng mua sắm ồ ạt của những nhà đầu tư Trung Quốc, nhưng hiện xu thế đó có thể bị chững lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước