Trung Quốc sửa đổi Luật doanh nghiệp vừa và nhỏ

Anh Tuấn (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Chủ nhật, ngày 03/09/2017 20:25 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: China Daily)

VTV.vn - Trung Quốc đã chính thức thông qua dự thảo "Luật khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ" sửa đổi.

Kỳ họp lần thứ 29 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc Khóa XII đã chính thức thông qua "Luật khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ" sửa đổi nhằm tạo dựng môi trường thuận lợi hơn cho sự phát triển của các doanh nghiệp này. Dự kiến, luật mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Theo luật doanh nghiệp vừa và nhỏ sửa đổi, vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ được đặt là một trong những mục tiêu chính.

Luật mới cũng quy định các tổ chức tài chính cần tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ một cách hiệu quả và công bằng, khuyến khích các tổ chức này triển khai và cung cấp các dịch vụ phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp, qua đó hỗ trợ giải quyết gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp.

Đồng thời, luật sửa đổi cũng yêu cầu các cơ quan chức năng của Trung Quốc phải nghiên cứu cắt giảm các loại thuế, phí liên quan, và đơn giản hóa thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tại Trung Quốc, mặc dù các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tới 60% trong cơ cấu GDP và tạo ra 80% việc làm nhưng các doanh nghiệp này thường xuyên phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thiếu hụt nhân tài và tiếp cận với các khoản vốn vay từ hệ thống ngân hàng.

Theo các chuyên gia đánh giá, Luật khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ mới sẽ mang tới sự đảm bảo tốt hơn về mặt pháp lý cho hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh trên thị trường, qua đó đóng góp hiệu quả vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước