Dự báo làn sóng thâu tóm doanh nghiệp ngoại của Trung Quốc

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 09/06/2017 08:46 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: Bitcoinist.com

VTV.vn - Theo các chuyên gia đánh giá, làn sóng thâu tóm tài sản ở nước ngoài của Trung Quốc đang bị chặn lại và sẽ giảm mạnh trong năm 2017.

Việc đồng Nhân dân tệ giảm giá kỷ lục trong năm 2016 cùng với tình hình kinh tế Trung Quốc gặp nhiều khó khăn chính là các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng chảy máu nguồn vốn và hoạt động đầu tư mạnh mẽ ra bên ngoài của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Điều này đã dẫn đến quyết định buộc Chính phủ Trung Quốc phải "phanh lại" cơn sốt mua sắm ở nước ngoài của các doanh nghiệp bằng việc siết chặt và kiểm soát các dự án đầu tư.

Theo đó, đa số những dự án đầu tư trên 10 tỷ USD sẽ bị cấm, những dự án trên 1 tỷ USD không đúng theo chuyên môn của doanh nghiệp xin đầu tư sẽ bị kiểm soát. Ngay cả những luồng vốn đầu tư trên 5 triệu USD của cá nhân bằng tiền Nhân dân tệ (NDT) hay ngoại tệ, cũng đều phải qua kiểm soát.

Ngay lập tức, các biện pháp này đã tác động tới một loạt dự án như việc công ty phát triển địa ốc Trung Quốc Shandong Tyan Home không thể mua lại cổ phần của công ty Barrick Gold trong một mỏ khoáng sản ở Australia, thỏa thuận trị giá 1,3 tỷ USD. Hay như kế hoạch mua lại xưởng phim Dick Clark Productions - nhà sản xuất giải Quả cầu vàng của tỷ phú giàu thứ 2 Trung Quốc Vương Kiến Lâm cũng đổ bể hồi tháng 3 do không thể chuyển tiền khỏi nước này.

Theo ông Joseph Gallagher, Trưởng bộ phận M&A khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Credit Suisse Group: "Các biện pháp kiểm soát của Chính phủ đã gây những ảnh hưởng lớn đến hoạt động M&A ở nước ngoài của Trung Quốc. Những vụ thâu tóm lớn sẽ không còn xảy ra trong năm nay nữa".

Theo số liệu mới nhất của Bloomberg, trong 4 tháng đầu năm 2017, giá trị các vụ thâu tóm M&A của công ty Trung Quốc đã giảm tới 67% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm mạnh nhất kể từ giai đoạn đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2009.

Trước viễn cảnh không mấy lạc quan này, một số chuyên gia dự báo, ngôi vị á quân về đầu tư FDI ra nước ngoài mà Trung Quốc vừa được trao rất có thể sẽ bị tước ngay trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước