Trung Quốc tăng cường đầu tư thu mua các DN Nhật Bản

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 03/05/2019 18:16 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Số thương vụ mua lại cổ phần và thu mua của doanh nghiệp Trung Quốc đối với các DN Nhật Bản trong tài khóa 2018 đã lên tới mức kỷ lục trong vòng 5 năm trở lại đây.

Thống kê của RECOF - cơ quan chuyên tổ chức hỗ trợ các thương vụ mua bán và sát nhập (M&A) hàng đầu Nhật Bản, cho thấy trong tài khóa 2018, các DN Trung Quốc bao gồm cả Hong Kong (Trung Quốc) đã thực hiện 59 thương vụ M&A, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các lĩnh vực sản xuất như năng lượng, điện tử được các DN Trung Quốc tập trung thu mua nhiều nhất, nổi bật là các thương vụ lớn như mảng sản xuất pin Lithium của hãng ô tô Nissan và tập đoàn Pioneer - hãng âm thanh, máy tính và các thiết bị quang học của Nhật Bản. Không chỉ lĩnh vực sản xuất, các DN Trung Quốc cũng đầu tư vào mô hình khởi nghiệp tại các trường đại học, cũng như các công ty tầm trung của Nhật Bản.

Hoạt động đầu tư, thu mua của các DN Trung Quốc đối với các DN Nhật Bản hiện vẫn đang tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất màn hình của các thiết bị điện tử.

Kể từ chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới Bắc Kinh hồi tháng 10/2018, Nhật Bản và Trung Quốc đang tích cực cải thiện quan hệ. Quan hệ ấm lên giữa hai nước được cho là sẽ làm gia tăng các hoạt động đầu tư, thu mua của các DN Trung Quốc đối với các DN Nhật Bản trong thời gian tới.

Đức ngăn chặn Trung Quốc thu mua các công ty quan trọng Đức ngăn chặn Trung Quốc thu mua các công ty quan trọng

VTV.vn - Đức vừa có những động thái mạnh mẽ và trực diện ngăn chặn Trung Quốc thâu tóm các công ty kỹ thuật cao, hoặc giữ vai trò trọng yếu trong ngành công nghiệp nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước