Yêu cầu mới từ thị trường Trung Quốc - Không còn cảnh "trốn trong bao, núp dưới rơm"

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/04/2019 09:32 GMT+7

VTV.vn - Thông điệp liên tục được phát ra trong những ngày qua là Trung Quốc không còn là thị trường dễ tính với những yêu cầu khắt khe như truy xuất nguồn gốc và mã số vùng trồng.

Không còn cảnh "trốn trong bao, núp dưới rơm" mà bắt buộc phải đóng trong thùng, có dán tem truy xuất nguồn gốc và chứng nhận an toàn. Đó là thông điệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời gian gần đây, cảnh báo cho bà con nông dân về sự thay đổi của thị trường Trung Quốc. Nguyên nhân do năm ngoái, phía Trung Quốc đã phát hiện 140 lô nông sản Việt Nam, chủ yếu là nhãn, chuối và chôm chôm có sinh vật gây hại. Ngoài ra, có một lượng lớn hàng hóa từ nước thứ 3 mượn xuất xứ hàng hóa của Việt Nam để xuất sang Trung Quốc.

Vì vậy, bắt đầu từ ngày 1/5 tới đây, Hải quan Trung Quốc sẽ siết chặt việc nhập khẩu nông sản hơn nữa. Cụ thể:

- Đối với dưa hấu: Không cho phép dưa hấu lót rơm thông quan. Yêu cầu dùng xốp lưới hoặc chất liệu không có sinh vật gây hại để bọc trái.

- Đối với mít: yêu cầu dùng giấy dai Kraft để bọc, hoặc sử dụng thùng giấy có in thông tin truy xuất nguồn gốc.

- Đối với chuối: bọc bằng thùng giấy hoặc túi nhựa. Tất cả đều phải in mã và thông tin truy xuất nguồn gốc.

Rõ ràng, những động thái cụ thể như siết chặt về kiểm dịch, hạn chế nhập khẩu tiểu ngạch và tăng cường truy xuất nguồn gốc hàng hóa, tất cả đang cho thấy, nếu không kịp thời đáp ứng, nhiều loại nông sản của Việt Nam sẽ rơi vào cảnh bán chẳng ai mua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước