Trung Quốc tăng cường kiểm soát bán khống chứng khoán

Như Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 04/08/2015 22:42 GMT+7

VTV.vn - Các nhà quản lý Trung Quốc vừa ra lệnh hạn chế giao dịch bán khống cổ phiếu và cấm hoạt động giao dịch chứng khoán chớp nhoáng chỉ trong 1 ngày hòng kiếm lời.

Đây là nỗ lực nhằm ổn định thị trường chứng khoán nước này sau một thời gian nhiều biến động.

Trước đây, nhà đầu tư có thể bán khống vào buổi sáng và mua lại cổ phiếu để bù đắp trước khi thị trường đóng cửa phiên hôm đó và chốt lãi nếu thị trường diễn biến thuận lợi. Song điều này có thể gia tăng mức độ biến động của giá cổ phiếu và gây bất ổn cho thị trường.

Theo quy định mới, nhà đầu tư sẽ không thể bán và mua lại cổ phiếu đó trong cùng 1 ngày, đồng thời sẽ phải chờ một ngày để trả lại khoản vay. Kết thúc phiên ngày 4/8, sàn chứng khoán Thượng Hải Shanghai Composite tăng 3,7%.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước