Giá cổ phiếu sụt giảm, tài sản của tỷ phú Trung Quốc "bốc hơi"

Thanh Hiệp (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 09/07/2015 17:04 GMT+7

Ông Jack Ma, nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành của hãng Alibaba

VTV.vn - Nhiều nhà tỷ phú tại Trung Quốc đang phải chứng kiến khối tài sản khổng lồ của mình “bốc hơi” khi giá cổ phiếu sụt giảm.

Chỉ số trên thị trường chứng khoán Thượng Hải hiện đã sụt giảm 30% so với mức đỉnh hôm 12/6, khi giới đầu tư ồ ạt bán tháo cổ phiếu. Trong hoàn cảnh đó, nhiều nhà tỷ phú tại Trung Quốc chẳng thể làm gì khác ngoài việc chứng kiến khối tài sản khổng lồ của mình bốc hơi một cách nhanh chóng.

Theo Bloomberg, Jack Ma, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Điều hành của hãng Alibaba đã mất 123 triệu USD hôm 7/7. Tuy nhiên, thiệt hại nặng nề nhất phải kể đến ông Vương Kiến Lâm, Chủ tịch của Wanda Group khi mất tới 661 triệu USD.

Trước đó, trong tháng 6, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã chứng khiến mức sụt giảm theo tháng tồi tệ nhất trong hai năm qua, tước đi hơn 34 tỷ USD giá trị tài sản ròng của những người giàu nhất Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước