Trung Quốc: Tăng nhập khẩu dầu thô giá rẻ

Bản tin tài chính - bantintaichinh@vtv.vn-Thứ ba, ngày 09/12/2014 11:17 GMT+7

Trung Quốc đang gia tăng nhập khẩu dầu thô. (Ảnh: AFP)

Sản lượng nhập khẩu dầu thô trong tháng 11 của Trung Quốc đã tăng gần 9% so với tháng trước.

Việc giá dầu liên tục giảm và thậm chí giảm sâu khiến nhiều người đang đặt ra câu hỏi là liệu ai là người đang được hưởng lợi nhiều nhất? Theo một ghi nhận, có một số lượng không ít dầu giá rẻ đang âm thầm đổ về Trung Quốc.

Theo đó, sản lượng nhập khẩu dầu thô trong tháng 11 của Trung Quốc tăng gần 9% so với tháng trước. Trong khi sản lượng xuất khẩu các mặt hàng chiết xuất từ dầu thô của nước này lại tăng tới 15,6%. Như vậy, Trung Quốc từ một quốc gia phải nhập khẩu các sản phẩm chiết xuất từ dầu, thì nay đã gia nhập các quốc gia xuất khẩu loại mặt hàng này.

Hiện nhu cầu tiêu thụ dầu bên ngoài của Trung Quốc đang chứng kiến sự suy giảm là do các nhà máy lọc dầu trong nước đang ngày càng được vận hành linh hoạt với công nghệ lọc sử dụng dầu thô và hỗn hợp nhựa đường từ 2 năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước