Trung Quốc tăng tốc độ gọi vốn cho sản xuất chip

VTV Digital-Thứ ba, ngày 07/07/2020 10:02 GMT+7

(Ảnh minh họa: Bloomberg)

VTV.vn - Trong bối cảnh phải chịu nhiều sức ép từ Mỹ, ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc đã tăng gấp 4 lần tốc độ gọi vốn để sớm hiện thực hóa kế hoạch tự chủ về sản xuất chip.

Theo Nikkei Asian Review, kể từ đầu năm tới nay, các nhà sản xuất chip Trung Quốc đã huy động được số vốn 144 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 20,5 tỷ USD, trên thị trường chứng khoán. Kết quả này vượt xa số vốn huy động được trong những năm gần đây và cao gấp đôi của cả năm 2019.

Mặc dù là nhà sản xuất thiết bị di động và công nghệ mạng 5G hàng đầu thế giới, Trung Quốc hiện mới chỉ tự cung cấp được 15% nhu cầu về chip bán dẫn.

Với việc nguồn cung chip nhập khẩu đang bị đe dọa bởi sức ép từ Mỹ, chính phủ Trung Quốc và các chính quyền địa phương tại nước này đều đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm tăng cường nguồn vốn, hỗ trợ ngành sản xuất chip nội địa.

Mỹ lên kế hoạch kéo các nhà máy sản xuất chip về nước Mỹ lên kế hoạch kéo các nhà máy sản xuất chip về nước

VTV.vn - Theo thông tin từ tờ Thời báo phố Wall, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch kéo các nhà máy sản xuất chip về Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước