Các nhà sản xuất chip của Mỹ muốn Chính phủ nới lỏng lệnh cấm Huawei

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 17/06/2019 15:41 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Lãnh đạo các hãng sản xuất chip của Mỹ đã có cuộc gặp với giới chức Bộ Thương mại Mỹ để thảo luận về lệnh cấm đối với Huawei.

Reuters dẫn các nguồn tin thân cận cho biết, các nhà sản xuất chip hàng đầu nước Mỹ đang âm thầm vận động hành lang, để thuyết phục chính phủ Mỹ nới lỏng lệnh cấm đối với tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc.

Theo nguồn tin trên, lãnh đạo các hãng sản xuất chip Intel và Xilinx đã có cuộc gặp với giới chức Bộ Thương mại Mỹ hồi cuối tháng 5, để thảo luận về lệnh cấm đối với Huawei, trong khi 1 doanh nghiệp khác là Qualcomm cũng có động thái tương tự. Theo lập luận của các doanh nghiệp, những sản phẩm như điện thoại thông minh và máy chủ của Huawei thường sử dụng các bộ phận có sẵn và khó có thể gây ra mối lo ngại về bảo mật giống như thiết bị mạng. Các công ty hy vọng, lệnh cấm sẽ được nới lỏng, cho phép họ tiếp tục cung cấp chip cho những thiết bị tiêu dùng phổ biến của Huawei.

Hơn 50#phantram smartphone Huawei sẽ 'ế' tại thị trường quốc tế Hơn 50% smartphone Huawei sẽ "ế" tại thị trường quốc tế

VTV.vn - Đây là dự báo rất đáng chú ý mới được công bố từ Bloomberg.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước