Trung Quốc tăng tốc mở cửa thị trường cho các ngân hàng đầu tư lớn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/01/2020 16:14 GMT+7

Trụ sở Ngân hàng nhân dân Trung Quốc tại Bắc Kinh (Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Trung Quốc đang tăng tốc mở cửa thị trường vốn cho các ngân hàng đầu tư lớn trên toàn cầu.

Kể từ tháng 4 tới, ngân hàng nước ngoài có thể thành lập các đơn vị 100% vốn nước ngoài để thực hiện các giao dịch ngân hàng và chứng khoán đầu tư tại Trung Quốc. 

Trung Quốc kỳ vọng các tổ chức tài chính nước ngoài sẽ bơm 1.000 tỷ USD vào nước này trong vài năm tới, giúp thúc đẩy nền kinh tế và góp phần chuyển đổi sang mô hình kinh tế tiêu dùng.

Trung Quốc sẽ bơm thêm tiền vào hệ thống ngân hàng trong nước Trung Quốc sẽ bơm thêm tiền vào hệ thống ngân hàng trong nước

VTV.vn - Động thái nhằm hỗ trợ hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ, giữa bối cảnh Bắc Kinh nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước