Trung Quốc không sử dụng tỷ giá hối đoái để cạnh tranh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/03/2019 18:04 GMT+7

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, ông Dịch Cương. (Nguồn: Bloomberg)

VTV.vn - Trung Quốc và Mỹ đã thảo luận về tỷ giá hối đoái và đạt sự đồng thuận trong nhiều vấn đề then chốt.

Đây là kết quả tích cực tại vòng đàm phán thương mại và kinh tế mới nhất giữa hai nước. Thông tin vừa được Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Dịch Cương cho biết.

Phát biểu trong một cuộc họp báo bên lề phiên họp Quốc hội Trung Quốc, Thống đốc Dịch Cương cho biết, hai bên đã thảo luận về cách tôn trọng thẩm quyền về tiền tệ của mỗi nước trong việc quyết định chính sách tiền tệ.

Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, cuộc thảo luận cũng đề cập tới việc cả hai bên cùng tôn trọng cơ chế tỷ giá hối đoái do thị trường quyết định. Trung Quốc cam kết không sử dụng công cụ tỷ giá hối đoái để tạo lợi thế trong xuất khẩu và cạnh tranh thương mại, đồng thời duy trì liên lạc chặt chẽ giữa Mỹ và Trung Quốc trên thị trường ngoại hối.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước