Trung Quốc thống trị công nghệ 5G - Mối đe dọa lớn hơn so với chiến tranh thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 25/09/2018 22:09 GMT+7

(Ảnh minh họa: South China Morning Post)

VTV.vn - Không chỉ những khoản đầu tư từ Trung Quốc khiến nhiều nước trên thế giới lo ngại, mà viễn cảnh Trung Quốc sẽ giữ quyền bá chủ công nghệ 5G mới là một viễn cảnh đáng sợ.

Đây là nhận định của cựu Chủ tịch và CEO Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ FED chi nhánh Dallas - ông Richard Fisher.

Theo ông Fisher, mạng 5G của Trung Quốc là mối đe dọa còn lớn hơn so với chiến tranh thương mại. Nguyên nhân được đưa ra là do nếu Trung Quốc giành chiến thắng trong cuộc đua 5G này thì họ sẽ thiết lập các giao thức hoạt động cho Internet. Điều này tương tự như việc tiếng Anh thay thế tiếng Đức và trở thành ngôn ngữ của tất cả các hoạt động quan trọng trên quy mô toàn cầu. 

Việc Mỹ cáo buộc Trung Quốc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay cấm các công ty Trung Quốc cung cấp thiết bị 5G của Australia đều phản ánh nỗi lo về việc Trung Quốc làm chủ công nghệ 5G.

Anh ra mắt mạng 5G Anh ra mắt mạng 5G

VTV.vn - Cuộc gọi điện thoại 3 chiều bằng công nghệ mạng 5G đầu tiên tại Anh đã vừa được công ty viễn thông Vodafone thực hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước