Trung Quốc thu được 1,4 tỷ USD từ xuất khẩu khẩu trang và thiết bị y tế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 07/04/2020 07:05 GMT+7

(Ảnh minh họa: globaltimes.cn)

VTV.vn - Trung Quốc đã thu được 1,4 tỷ USD từ xuất khẩu khẩu trang và thiết bị y tế trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang thiếu trầm trọng những mặt hàng này.

Kể từ ngày 1/3 đến nay, với đơn đặt hàng từ hơn 50 quốc gia, Trung Quốc đã xuất khẩu gần 4 tỷ khẩu trang, hơn 37 triệu bộ quần áo bảo hộ, 16.000 máy thở và gần 3 triệu bộ dụng cụ thử nghiệm COVID-19. Tuy nhiên, nhiều quốc gia nhập khẩu thiết bị y tế từ Trung Quốc đã lên tiếng phàn nàn về các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn hoặc bị lỗi. 

Đầu tuần này, chính phủ Trung Quốc đã quyết định tăng cường các quy định về tiêu chuẩn xuất khẩu đối với các thiết bị y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các hãng thời trang cao cấp sản xuất khẩu trang, dung dịch rửa tay chống COVID-19 Các hãng thời trang cao cấp sản xuất khẩu trang, dung dịch rửa tay chống COVID-19

VTV.vn - Nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới đã chuyển sang sản xuất khẩu trang, dung dịch rửa tay, nhằm thể hiện trách nhiệm của DN trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước